Phân lô, bán nền trái phép, lãnh án tù

07/07/2010 00:11 GMT+7

Ngày 6.7, TAND H.Bình Chánh (TP.HCM) tuyên phạt Đinh Văn Thiệp (37 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) 1 năm 6 tháng tù về tội "vi phạm các quy định về sử dụng đất đai", phạt tiền 20 triệu đồng và buộc nộp lại 1,5 tỉ đồng thu lợi bất chính.

Thiệp thừa nhận, năm 2008 có mua của ông Nguyễn Văn Sảng 1.700m2 đất (giá hơn 2,5 tỉ đồng), phân thành 20 nền đất; và hùn tiền với 3 người khác mua 2.000m2 đất (giá 1,2 tỉ đồng) của bà Phan Thị Hảo, trong đó 1.000m2 Thiệp phân thành 18 nền để sang nhượng cho nhiều người với cam kết "xây được nhà". Trong quá trình sang nhượng đất trái phép, Thiệp đã 2 lần bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.

Từ tháng 3.2008 - 5.2009, Thiệp đã bán 21 nền đất, thu lợi bất chính 1,5 tỉ đồng. Ngày 16.7.2009, Thiệp đang giao dịch bán đất thì bị cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản xử lý. Hiện tại, trên nền đất Thiệp phân lô đã tồn tại 4 căn nhà xây dựng không phép. Những người hùn tiền với Thiệp do không có hành vi phân lô, bán nền nên không bị xử lý.

L.Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.