Phá vụ vận chuyển 20.000 viên ma túy

25/09/2011 00:31 GMT+7

Ngày 24.9, Lực lượng phòng chống ma túy (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy với số lượng lớn từ Lào vào nội địa Việt Nam tiêu thụ.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 22.9, khi nhận được nguồn tin báo có một số đối tượng khả nghi đang vượt biên trái phép, các trinh sát đã tổ chức mật phục tại Km 82 quốc lộ 9 (thuộc bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) và bắt giữ Hồ Văn Thăm (SN 1992, trú bản Ka Tăng) và Thạo Xiêng (SN 1973, trú tỉnh Borikhamxay, Lào) cùng tang vật 20.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY, 1 dao, 1 xe máy (một đối tượng khác đã lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở và trời mưa đã trốn thoát).

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng bị bắt khai nhận đã mua số ma túy này tại Lào, sau đó thuê một số người Vân Kiều dẫn đường vượt biên để giao hàng cho một đối tượng người Việt Nam.

Nguyễn Phúc

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.