Phá vụ cá độ đá gà quy mô lớn

11/10/2011 00:27 GMT+7

Súng bị cướp cò trong vụ phá trường gà ở Bến Lức (?) Trưa 10.10, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) bất ngờ đột kích trường gà Xuân Hiệp do Nguyễn Thị Xuân Hiệp (SN 1984, KP 3, Hưng Long, Phan Thiết) làm chủ.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện có gần 60 người đang sát phạt nhau bằng cá độ đá gà, tang vật thu giữ gồm 6 con gà đá, 45 điện thoại di động, gần 60 triệu đồng và khoảng 500 USD. Qua sàng lọc, công an tạm giữ Hiệp cùng với 45 đối tượng đá gà để điều tra. Theo Phòng Văn hóa thông tin TP Phan Thiết, đây là trường gà được UBND TP cấp phép hoạt động (chỉ cách UBND P.Hưng Long chưa đầy 20m). Các đối tượng bị tạm giữ khai nhận, muốn vào xem hoặc cá cược trước hết phải mua vé với giá 10.000 đồng.

* Chiều 10.10, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết sau khi xảy ra vụ nổ súng tại trường gà ở ấp 10, xã Lương Bình (huyện Bến Lức), thượng úy Trần Quốc Thái đã có tường trình rằng trong lúc đuổi bắt các con bạc, do bị trượt chân té ngã nên súng bị cướp cò làm nạn nhân Nguyễn Phi Hoàng bị trúng đạn. Hiện nội vụ đang được làm rõ. Nếu đúng là do súng bị cướp cò thì sẽ xử lý theo quy định của ngành, trường hợp do sử dụng vũ khí quá mức cần thiết gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ xử lý theo quy định pháp luật. Trước mắt, cơ quan điều tra đã thu hồi khẩu súng K54 do thượng úy Thái sử dụng để giám định.

Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), nguồn tin từ gia đình cho biết nạn nhân Nguyễn Phi Hoàng vẫn còn trong tình trạng nguy kịch, hôn mê.

Quế Hà - Phương Hà

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.