Phá vụ buôn lậu súng hơi số lượng lớn

11/07/2013 14:04 GMT+7

(TNO) Ngày 11.7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành điều tra vụ buôn lậu súng hơi từ nước ngoài vào TP.Vũng Tàu bằng tàu biển với số lượng lớn.

(TNO) Ngày 11.7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành điều tra vụ buôn lậu súng hơi từ nước ngoài vào TP.Vũng Tàu bằng tàu biển với số lượng lớn.

>> Điều tra vụ buôn lậu súng bằng tàu biển

Các thủy thủ trên tàu chở súng cũng được triệu tập để thẩm vấn ngay trong sáng 11.7.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 10.7, tại khu vực ven biển Sao Mai (P.5, TP.Vũng Tàu), lực lượng phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện một số người đang vận chuyển hàng từ một chiếc ghe nhỏ dưới biển lên xe taxi mang biển kiểm soát 30V - 2354 nên tiến hành kiểm tra.

Khi phát hiện lực lượng bộ đội biên phòng, những người này lên xe taxi bỏ chạy.

Truy đuổi hơn 1 km, lực lượng làm nhiệm vụ đã chặn được đầu xe taxi nhưng chỉ bắt được một người tên Võ Thị Loan (21 tuổi, ngụ Ninh Thuận).


Số lượng súng săn lớn được phát hiện trên tàu Hải Phòng 05 - Ảnh: Nguyễn Long

Qua xét hỏi, Loan cho biết hai người bỏ chạy thoát là Phạm Văn Duy (46 tuổi, ngụ Hải Phòng) và Đào Văn Đạt (27 tuổi, ngụ Nam Định) là thủy thủ tàu Hải Phòng 05 thuộc Công ty TNHH thương mại vận tải Hải Phòng.

Ngay trong đêm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu đã bắt giữ Duy và Đạt ở trên tàu Hải Phòng 05.

Qua khai thác, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã làm rõ thêm 4 người khác cũng là thủy thủ của tàu Hải Phòng 05 tham gia buôn lậu súng hơi, gồm: Đặng Văn Năm (39 tuổi, ngụ Thanh Hóa), Nguyễn Văn Đạo (28 tuổi, ngụ Thái Bình), Lý Nhật Thuần (29 tuổi, ngụ Thái Nguyên) và Trần Xuân Thành (27 tuổi, ngụ Hà Tĩnh).

Những người này khai nhận đã cùng tham gia vào vụ mua 23 súng hơi từ Indonesia để đưa về Việt Nam bán.

Những cây súng này đã được mua từ lâu nhưng chưa có dịp đưa đi tiêu thụ.

Trước đó, lúc 18 giờ ngày 10.7, tàu Hải Phòng 05 vận chuyển thép ống phục vụ trong ngành dầu khí hành trình từ Malaysia về cập cảng Dịch vụ dầu khí PTSC, TP.Vũng Tàu.

Nguyễn Long

>> Buôn lậu đường vào VN tăng mạnh
>> Khám nhà trùm buôn lậu Dũng “mặt sắt”
>> Khởi tố vụ buôn lậu 15 kg vàng và 32 bánh heroin
>> Hai đối tượng buôn lậu “đại náo” trạm hải quan
>> Công chức “che chắn” cho buôn lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.