Phá ổ bạc ở vùng ven, bắt giữ 41 người

27/08/2012 18:16 GMT+7

(TNO) Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội, Công an TP.HCM ngày 27.8 đã bàn giao 41 "con bạc" cho Công an H.Củ Chi để tiếp tục điều tra.

(TNO) Đội 5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM ngày 27.8 đã bàn giao 41 "con bạc" cho Công an H.Củ Chi để tiếp tục điều tra.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 25.8, trinh sát của Đội 5 (PC45) phối hợp với Công an H.Củ Chi đã ập vào nhà không số ở tổ 3, ấp 4A, xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi và bắt quả tang 41 người đang tổ chức, tham gia sát phạt tại đây.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ hơn 22 triệu đồng, 3 bộ bài, 25 điện thoại di động…

Sòng bạc này do Nguyễn Văn Lanh (tức Út “lành”, 44 tuổi, ngụ H.Củ Chi) điều hành, tổ chức từ 10 - 21 giờ mỗi ngày, thu hút từ 30 - 50 người đến sát phạt, trong đó đa số là nữ. Mỗi ngày, Lanh thu tiền xâu từ 1,5 - 2 triệu đồng.

Được biết, Lanh đã từng bị Công an Bình Dương bắt về tội tổ chức ghi đề.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đàm Huy

>> Phá ổ bạc
>> Phá ổ bạc sinh viên
>> Phá ổ bạc trong rừng, bắt 42 người
>> Triệt phá ổ bạc quy mô lớn ở Thanh Hóa
>> Phá ổ bạc, bắt giữ 35 người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.