Oanh “Hà” được giảm án

25/10/2011 01:07 GMT+7

Ngày 24.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng cáo, giảm án cho Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh “Hà” em gái của Dung “Hà”, quê Hải Phòng) còn 4 năm tù (án sơ thẩm 5 năm tù) về tội “tổ chức đánh bạc”.

Ngoài ra, HĐXX bác kháng cáo xin giảm hình phạt, tuyên y án sơ thẩm đối với 8 bị cáo khác gồm: Trần Văn Kiên (tức Kiên “thép”) 3 năm 6 tháng tù; Vũ Thị Hằng (em Oanh “Hà”) 30 tháng tù; Trần Quang Lưu (tức Lưu “phở”) 2 năm tù; Phạm Văn Tuấn (tức Lốc), Nguyễn Đình Thủy và Trần Đức Hồng mỗi bị cáo 18 tháng tù; Đào Thế Anh (con Oanh “Hà”) 16 tháng tù; Cao Đình Vinh 6 tháng tù về một trong hai tội “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Sau khi được đặc xá tha tù trước thời hạn (bản án 20 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”), Oanh “Hà” vào TP.HCM và bắt đầu lôi kéo em gái, con trai cùng nhiều đối tượng ở Hải Phòng vào đường dây tổ chức đánh bạc. Ngày 13.7.2010, sòng bạc bị lực lượng chức năng triệt phá, thu giữ 138 triệu đồng tiền tang vật.

Theo HĐXX phúc thẩm, hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, hình phạt cấp sơ thẩm áp dụng với Oanh “Hà” là đủ nghiêm, tuy nhiên, do trước phiên xử gia đình bị cáo nộp 10 triệu đồng (án sơ thẩm tuyên phạt tiền 30 triệu đồng), bản thân mang nhiều căn bệnh hiểm nghèo nên được giảm án.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.