Nhậu say, đánh bảo vệ dân phố gãy tay

30/09/2012 14:20 GMT+7

(TNO) Công an P.11 (TP.Vũng Tàu) ngày 29.9 bàn giao Nguyễn Hoài Phong (28 tuổi, quê Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Giồng (30 tuổi, quê Bạc Liêu) cho Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

(TNO) Công an P.11 (TP.Vũng Tàu) ngày 29.9 đã bàn giao Nguyễn Hoài Phong (28 tuổi, quê Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Giồng (30 tuổi, quê Bạc Liêu) cho Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 28.9, anh Đinh Hồng Hoàng (38 tuổi) là bảo vệ dân phố UBND P.11, TP.Vũng Tàu nhận tin báo có hai thanh niên nghi là cướp chạy xe máy trên đường 3 Tháng 2 nên cùng một số người dân đuổi theo.


Từ trái qua: Giồng và Phong tại Công an TP.Vũng Tàu

Khi đến trước nhà trọ số 126B Đô Lương, P.11 thì Phong và Giồng đứng lại. Do nhậu say, Phong cầm bóng đèn neon dài 1,2 m và gậy đánh anh Hoàng, sau đó bỏ chạy.

Giồng lấy gậy mà Phong bỏ tại hiện trường tiếp tục đánh anh Hoàng và đập xe máy của anh Hoàng gây hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Công an P.11 truy bắt Phong và Giồng ngay sau đó.

Anh Hoàng bị đánh gãy tay và nhiều vết bầm trên người.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Đánh bảo vệ, phá cửa phòng giám đốc trộm 250 triệu đồng
>> Nhóm côn đồ vô cớ đánh người chấn thương sọ não
>> Tạm giữ hình sự 4 công an xã đánh người gây tử vong
>> Bắt 2 kẻ mạo danh công an cướp của, đánh người
>> Một công an bị tố "đánh người
>> Văn phòng Quốc hội sẽ xử lý nghiêm chuyên viên đánh người tại sân golf
>> Bị phạt tù vì đánh người “đi đại tiện bậy”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.