Mua bán tiền giả, hai vợ chồng lãnh án

28/06/2013 12:50 GMT+7

(TNO) Ngày 28.6, TAND TX.Đồng Xoài (Bình Phước) mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án tàng trữ và lưu hành tiền giả của vợ chồng Lê Văn Lộc.

(TNO) Ngày 28.6, TAND TX.Đồng Xoài (Bình Phước) mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án tàng trữ và lưu hành tiền giả của vợ chồng Lê Văn Lộc.

Lê Văn Lộc (40 tuổi) bị tuyên 8 năm tù và Phạm Thị Kim Lương (31 tuổi, vợ Lộc, cùng ngụ Đắk Nông) bị tuyên án 5 năm tù về tội tàng trữ và lưu hành tiền giả.

Theo cáo trạng, tháng 9.2012, Lộc đã dùng 19 triệu đồng tiền thật để mua 60 triệu tiền giả (từ một đối tượng không rõ tung tích ở TX.Đồng Xoài) rồi mang về Đắk Nông cất giấu.

Ngày 28.1.2013, một người tên Tuấn gọi điện cho Lộc và Lương đề nghị mua lại 30 triệu đồng tiền giả. Lộc và Lương ra giá 15 triệu đồng tiền thật mua 30 triệu đồng tiền giả. Tuấn đồng ý và gửi 500.000 đồng đặt cọc cho vợ chồng Lộc, Lương qua bưu điện.

Sau khi nhận được tiền cọc, buổi chiều cùng ngày, Lộc và Lương đem 30 triệu đồng tiền giả xuống TX.Đồng Xoài gặp Tuấn để giao tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Tiếp tục khám xét nhà của vợ chồng Lộc, công an thu giữ thêm 28,6 triệu đồng tiền polyme giả (gồm 206 tờ mệnh giá 100.000 đồng và 16 tờ bạc giả mệnh giá 500.000 đồng) đang cất giấu ở chuồng gà. Lộc khai đã kịp tiêu thụ 1,4 triệu tiền giả trước đó.

Tin, ảnh: Phước Hiệp

>> Đề nghị truy tố 4 người lưu hành tiền giả
>> Lượng tiền giả giảm hơn 40%
>> Hai vợ chồng đi ô tô tiêu thụ tiền giả
>> Một người Trung Quốc bị phạt 18 năm tù vì mua bán tiền giả
>> Bắt kẻ lưu hành tiền giả
>> Khởi tố 2 bị can tàng trữ 140 triệu đồng tiền giả
>> Bắt hai vợ chồng tàng trữ tiền giả
>> 18 năm tù cho phiên dịch người Trung Quốc tiêu thụ tiền giả
>> Nhận dạng tiền giả 200.000 đồng
>> Phát hiện nhiều vụ lưu hành tiền giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.