Một người lái xe ôm bị sát hại

29/12/2012 03:15 GMT+7

Ngày 28.12, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Đà Nẵng cho biết hung thủ gây ra cái chết cho ông Phạm Văn Tỵ (47 tuổi, hành nghề xe ôm, trú tại Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu) đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Được biết, khoảng 16 giờ 30 ngày 27.12, tại bãi dương trên đường ven biển Nguyễn Tất Thành - Đà Nẵng, ông Tỵ đã bị Hoàng Trọng Huy (29 tuổi, xã Thọ Nguyên, Thọ Xuân, Thanh Hóa, hiện đang tạm trú tại tổ 52, P.Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu) sát hại.

Trước đó, Huy thuê ông Tỵ chở đi, khi đến bãi dương trên, Huy đã tấn công ông Tỵ bằng con dao thủ sẵn trong người. Tuy nhiên, ông Tỵ chống trả quyết liệt. May mắn là lúc đó có 4 chiến sĩ Công an TP.Đà Nẵng đang áp tải phạm nhân đi ngang qua, nên nhảy xuống can thiệp. Thấy công an, Huy tấn công luôn, buộc các chiến sĩ phải nổ súng chỉ thiên hai lần và dùng mọi biện pháp bắt giữ Huy ngay sau đó. Ông Tỵ được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trước khi gây án 3 ngày, Huy thua cá độ hơn 100 triệu đồng.

Vũ Phương Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.