Lừa đảo hơn 6 tỉ đồng, hai vợ chồng lãnh án

16/12/2013 17:25 GMT+7

(TNO) Sáng 16.12, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án ' Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ' xảy ra trên địa bàn.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Trần Thị Ngọc Nữ (53 tuổi, trú ở khu vực An Ngãi, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) mức án 15 năm tù và Cao Nguyện (55 tuổi, chồng của Nữ) án 3 năm tù (cho hưởng án treo) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Theo cáo trạng, từ năm 1995 đến 2005, Nữ đã vay tiền của nhiều người để kinh doanh xe khách.

Tuy nhiên, việc làm ăn không có hiệu quả. Tháng 9.2007, Nữ bị vỡ nợ.

Sau khi vỡ nợ, hai vợ chồng lại tiếp tục lợi dụng lòng tin của nhiều người để vay tiền lãi suất cao, nói là để đầu tư làm ăn, đáo hạn ngân hàng nhưng thực chất là để tiêu xài.

Tại phiên tòa, nhiều bị hại đã tố cáo hai vợ chồng Nữ tuy vỡ nợ nhưng bên ngoài vẫn xài sang như đại gia bằng việc mua ô tô, thuê nhiều người làm ở trong nhà, đánh bài… khiến nhiều người mắc lừa, cho vay tiền.

Sau hơn 3 năm (2009-2012), vợ chồng Nữ - Nguyện đã vay và chiếm đoạt của 34 người với số tiền gần 6,5 tỉ đồng.

Ngoài mức án trên, Hội đồng xét xử còn buộc hai vợ chồng người này phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm dụng nói trên cho các bị hại.

       Tin, ảnh: Tâm Ngọc

>> Sắp xét xử vụ Huyền Như lừa đảo gần 5.000 tỉ đồng
>> Tội 'âm mưu lừa đảo
>> Xuất hiện nghi vấn lừa đảo qua điện thoại
>> Vào tù vì lừa đảo
>> Đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ lừa đảo 'kho báu trị giá 1.000 tỉ USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.