Lừa bán sim số đẹp để chiếm đoạt gần 250 triệu đồng

21/04/2011 23:12 GMT+7

Ngày 21.4, Đội phòng chống tội phạm Công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Xuân Chiển (SN 1983, ngụ tại 409 Thiên Lôi, phố Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng), về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại Cơ quan điều tra, Chiển khai nhận, tháng 9.2009, khi nhặt được một giấy CMND mang tên Đặng Văn Tới, Chiển đã dùng giấy này ra ngân hàng mở tài khoản, tiến hành hành vi lừa mua bán sim số đẹp. Chiển lên các mạng rao vặt tìm số đẹp rồi cóp lại mang rao bán ở những trang mạng khác.

Mỗi khi có người mua, Chiển cho số tài khoản để người mua chuyển tiền vào. Để “câu” khách, Chiển chỉ rao bán những sim số đẹp với giá chỉ bằng 1/4 giá thị trường. Bằng thủ đoạn này, chỉ trong vòng 7 tháng, Chiển đã chiếm đoạt được gần 250 triệu đồng.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.