Long “buri” lãnh án 21 năm tù

21/04/2011 01:25 GMT+7

Chuẩn bị xét xử vụ rạch quần nữ sinh Sáng 20.4, TAND tỉnh Quảng Trị tuyên án Long “buri” và đồng bọn về tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”.

Với 2 tội danh “giết người” và “cố ý gây thương tích”, Nguyễn Thanh Long (Long “buri”) lãnh án 21 năm tù (cộng thêm 18 tháng tù vì vi phạm an toàn giao thông đã bị TAND H.Triệu Phong tuyên trước đó); Nguyễn Lương Hạt 22 năm tù; Nguyễn Đình Nhân 19 năm tù; với tội danh “giết người”, Hồ Sỹ Tâm lãnh 15 năm tù, Nguyễn Văn Trường Song 13 năm tù (cộng thêm 6 tháng tù với tội danh cố ý hủy hoại tài sản được TAND TP Đông Hà tuyên trước đó), Nguyễn Lương Lớn 12 năm tù, Nguyễn Đình Tuyển 7 năm tù. Ngoài ra, tất cả các bị cáo phải bồi thường cho bị hại Võ Văn Thông 177 triệu đồng; riêng Long, Hạt, Nhân bồi thường cho bị hại Võ Văn Thạo 24 triệu đồng.

* Hôm qua, TAND H.Hòa Thành (Tây Ninh) cho biết, vụ rạch quần nữ sinh dự kiến được đưa ra xét xử lưu động tại trường THPT Lý Thường Kiệt vào sáng 23.4. Bốn bị cáo Nguyễn Thành Tài (SN 1983), Phạm Thanh Duy (1984), Võ Lê Hoàng Ngữ (SN 1982) và Phan Ca Li (SN 1994, cả 4 cùng ngụ tại TX Tây Ninh) bị Viện KSND H.Hòa Thành truy tố tội “cố ý gây thương tích” và “làm nhục người khác”. Theo cáo trạng, từ ngày 7 - 15.3, 4 người này thực hiện 18 vụ rạch quần nữ sinh.

VPMT - G.Khánh

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.