Liên tiếp phá đường dây lưu hành tiền giả

22/08/2012 09:59 GMT+7

Công an H.Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 người trong đường dây tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả, bao gồm: Hồ Văn Dân (xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành), Nguyễn Mậu Đồng (24 tuổi), Nguyễn Văn Hai (23 tuổi), Huỳnh Kim Hoàng (25 tuổi), Võ Ngọc Hùng (42 tuổi) cùng trú H.Điện Bàn, Lê Thị Thúy An (23 tuổi, Quế Phú, H.Quế Sơn).

Trước đó, An bị cơ quan chức năng bắt quả tang khi đang tiêu thụ tiền giả với tang vật 8 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng. Mở rộng điều tra, Công an H.Thăng Bình bắt giữ thêm Dân, Hai, Đồng, Hoàng và Hùng, thu giữ tổng cộng 34 tờ tiền (giả) mệnh giá 200.000 đồng. Đường dây này được phát hiện sau khi Công an H.Thăng Bình công bố rộng rãi về vụ tiêu thụ tiền giả liên quan đến Nguyễn Văn Quốc (xã Điện Hồng, H.Điện Bàn) bị bắt khẩn cấp (Thanh Niên đã thông tin).

Hiện vụ việc vẫn tiếp tục điều tra làm rõ. Trong vụ bắt giữ đường dây của Nguyễn Văn Quốc đã hé lộ ít nhất 3 vụ tiêu thụ trót lọt 48 triệu đồng tiền giả mệnh giá 100.000, 200.000 đồng trên địa bàn rất rộng tại Quảng Nam, Đà Nẵng.

V.M.T

>> Phát hiện nhiều vụ lưu hành tiền giả
>> Vận chuyển 300 triệu đồng tiền giả về Hà Nội tiêu thụ
>> Phát hiện vụ tiêu thụ tiền giả tại Đà Nẵng, Quảng Nam
>> Bắt 2 nghi can lưu hành tiền giả với số lượng lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.