Lãnh án vì lừa thiếu nữ bán sang Trung Quốc

17/09/2011 00:46 GMT+7

Ngày 16.9, tại UBND thị trấn A Lưới (H.A Lưới, Thừa Thiên-Huế), TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trương Thị Phượng (SN 1982, quê Thanh Hóa, trú H.Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam) 10 năm tù giam, Bơ Nướch Vút (SN 1987, trú thị trấn A Lưới) 7 năm tù giam và chồng Vút là Hồ Xuân Tình 3 năm 6 tháng tù giam về tội “mua bán người”.

 

3 bị cáo trước tòa - ảnh: C.H

Vút trước đây là gái mại dâm ở H.Hà Khẩu và quen với Phượng ở đây, sau đó Vút về VN sống với chồng ở H.A Lưới. Vợ chồng Vút - Tình và Phượng đã cấu kết với nhau thiết lập đường dây lừa thiếu nữ để bán sang Trung Quốc. Sáng 7.10.2010, chúng đến nhà Hồ Thị Trế (SN 1993, trú thôn 3, xã Hồng Quảng, H.A Lưới) rủ Hồ Thị Trế, Hồ Thị Hức (SN 1993, trú tổ 7, cụm 6, thị trấn A Lưới, H.A Lưới) về bán áo quần ở TP Huế, Nghệ An.

Ngày 8.10.2010, Phượng và vợ chồng Vút đã đưa thẳng ra Hà Nội, chuẩn bị đưa lên khẩu Lào Cai để sang Trung Quốc bán thì bị Công an P.Yên Sở, Q.Hoàng Mai (Hà Nội) kiểm tra hành chính và bắt giữ.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.