Lãnh án vì hành hung bạn thân

09/11/2012 14:40 GMT+7

(TNO) Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Phạm Mỹ Lan đã gây thương tích cho bạn thân mình và phải lãnh án tù treo.

Ngày 9.11, TAND Q.5 (TP.HCM) tuyên phạt Phạm Mỹ Lan (50 tuổi, ngụ Q.5) hai năm tù (án treo) về tội “cố ý gây thương tích”.

Phạm Mỹ Lan và Tăng Bích Lan từng là bạn thân nhưng sau đó do phát sinh mâu thuẫn nên cả hai không nói chuyện với nhau.

Tối 12.4.2012, Bích Lan đi uống cà phê trên đường Hà Tôn Quyền (P.15, Q.5) thì gặp Mỹ Lan đang ngồi cùng bạn.

Khi Bích Lan đang tìm chỗ ngồi thì bất ngờ Mỹ Lan từ phía sau chạy đến nắm tóc, dùng ly thủy tinh đánh thẳng vào mặt Bích Lan gây thương tật 15% rồi bỏ trốn đến ngày 16.4.2012 thì đến công an đầu thú.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Mỹ Lan đã xâm phạm đến sức khỏe và tinh thần của người bị hại, gây mất trật tự trị an tại địa phương.

Tuy nhiên, do bị cáo thành khẩn khai báo, tích cực bồi thường cho người bị hại nên Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt mức án khoan hồng như trên.

Cao Minh Trực

>> Lãnh án 99 năm tù vì hành hung dã man con ruột
>> Cựu danh thủ Hristo Stoichkov bị tố cáo hành hung nhà báo
>> Người đàn bà bị chồng và con hành hung xin chuyển viện điều trị
>> Vào tù vì hành hung công an
>> Khởi tố phụ huynh đánh bạn học của con
>> Đánh bạn chết vì 500.000 đồng
>> Nữ sinh đánh bạn vì bị "vu"... mất trinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.