Lãnh án vì giật vé số

14/08/2012 14:11 GMT+7

(TNO) Ngày 14.8, TAND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) tuyên phạt Đinh Thị Ngọc Huyền (19 tuổi, ngụ Q.1) 1 năm 6 tháng tù về tội “cướp giật tài sản”.

Trưa 11.3, Lê Thị Kim Tiền qua nhà chơi và rủ Huyền đi cướp giật kiếm tiền tiêu xài.

Huyền đồng ý và mượn xe của anh trai chở Tiền chạy lòng vòng tìm người sơ hở để ra tay.

Khi đến trước Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Q.Bình Thạnh), phát hiện chị Ngô Thị Tuyết Nhung đang cầm xấp vé số đứng bán, Tiền giả vờ đến hỏi mua. Lợi dụng lúc chị Nhung sơ hở, Tiền giật 96 tờ vé số phóng lên xe máy do Huyền điều khiển định tẩu thoát. Nhưng vừa chạy được một đoạn thì cả hai té ngã và bị quần chúng xung quanh hỗ trợ bắt giữ giao cho công an.

Do lúc phạm tội Tiền chỉ mới 15 tuổi nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cao Minh Trực

>> Tạm giữ 3 người nước ngoài cướp giật tài sản
>> Xuất hiện nhiều nhóm người nước ngoài cướp giật tài sản
>> Hà Nội: Tội phạm cướp giật tài sản diễn biến phức tạp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.