Lãnh án vì buôn lậu 6 cây tùng La hán

16/12/2012 03:20 GMT+7

Ngày 13.12, TAND TP.HCM tuyên phạt Lương Đức 3 năm tù về tội “buôn lậu”; Phạm Văn Nhứt và Trần Quang Bửu mỗi bị cáo 3 năm tù, Lê Anh Tuấn 2 năm 6 tháng tù về hai tội “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” và “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Lãnh án vì buôn lậu 6 cây tùng La hán
Các bị cáo sau phiên tòa

Theo hồ sơ vụ án, tháng 5.2011, Đức lúc đó là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ An Sáng qua Nhật công tác rồi góp vốn mua 6 cây thông (tùng La hán) với giá 1,6 triệu yen Nhật (khoảng 400 triệu đồng) mang về VN bán. Khi hàng về cảng Cát Lái (TP.HCM), Đức nhờ Tuấn (cháu của Đức, Giám đốc Công ty Nhật Nguyên) đứng tên trên hồ sơ nhập khẩu.

Sau đó, Tuấn móc nối với Nhứt và Bửu làm giả giấy phép kiểm dịch thực vật và hồ sơ hải quan đưa hàng ra khỏi cảng bán cho một doanh nghiệp ở Đà Nẵng với giá 990 triệu đồng. Ngày 16.8.2011, Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng II phát hiện, gửi công văn đến Chi cục Hải quan cảng Cát Lái và Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thông báo không làm thủ tục thông quan lô hàng. Từ đây việc lô hàng này được thông quan bằng hồ sơ giả bị phát hiện.

Tin, ảnh: Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.