Tháng 10.2009, thông qua đường dây xuất khẩu lao động (XKLĐ) qua Singapore do Thái đứng đầu, 3 lao động (LĐ) ở xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), gồm: Trần Cẩm, Dương Lực, Đỗ Văn Dương đã nộp cho Thái mỗi người 2.500 USD.
Số tiền này được Thái giải thích là để làm hồ sơ thủ tục, ký hợp đồng XKLĐ sang Singapore làm trong nhà hàng, khách sạn với mức lương 3 tháng đầu là 900 đô la Singapore/tháng, sau tăng lên 1.000 - 1.200 đô la Singapore/tháng, đảm bảo có việc làm hợp pháp tại Singapore trong 2 năm.
Sau khi về nước đầu tháng 2.2010, các lao động ở xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã tường trình vụ việc bị lừa XKLĐ với lực lượng chức năng |
Tuy nhiên, sau khi đến Singapore, 3 LĐ trên lại bị đưa sang Malaysia nằm chờ việc làm. Mãi đến ngày 6.2.2010, khi bị cảnh sát Malaysia bắt giữ vì visa du lịch đã hết hạn, Lực, Cẩm và Dương mới biết mình bị lừa.
Nhận được tin, các gia đình chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền gửi sang để người thân mua vé máy bay về nước. Trước đó, 6 LĐ (cũng ở xã Bình Châu) đã bị Thái lừa đảo đưa sang Malaysia đi “du lịch” trong nhà trọ.
Chỉ với hợp đồng sơ sài như thế này, nhiều lao động vẫn nộp 2.500 USD để rồi bị lừa |
Ngoài các LĐ ở Quảng Ngãi, Thái còn lừa 18 LĐ ở các tỉnh khác với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng. Sau khi sự việc vỡ lỡ, Thái đã bị Công an Quảng Ngãi bắt giữ.
Tin, ảnh: Hiển Cừ
Bình luận (0)