Làm rõ sai phạm của phó chủ tịch UBND H.Bù Gia Mập

07/07/2012 08:25 GMT+7

* Kỷ luật 8 đảng viên thuộc khối doanh nghiệp (TNO) UBND tỉnh Bình Phước ngày 6.7 có công văn yêu cầu thanh tra tỉnh làm rõ động cơ sai phạm của ông Bùi Quốc Minh, là Phó chủ tịch UBND H.Bù Gia Mập trong việc phân bổ quầy sạp tại Trung tâm thương mại Bù Nho.

* Kỷ luật 8 đảng viên thuộc khối doanh nghiệp  

(TNO) UBND tỉnh Bình Phước ngày 6.7 có công văn yêu cầu thanh tra tỉnh làm rõ động cơ sai phạm của ông Bùi Quốc Minh, Phó chủ tịch UBND H.Bù Gia Mập trong việc phân bổ quầy sạp tại Trung tâm thương mại Bù Nho.

Trước đó, 20 tiểu thương tại trung tâm này đã có đơn khiếu nại việc ông Minh phân chia các quầy sạp không đúng chức năng, nhiệm vụ, gây khó khăn cho các tiểu thương.

Sau khi thanh tra, Huyện ủy Bù Gia Mập đã có quyết định kỷ luật ông Minh bằng hình thức khiển trách Đảng. Riêng việc xử lý kỷ luật về mặt chính quyền, việc đang được UBND tỉnh Bình Phước thực hiện.

* Cùng ngày, nguồn tin từ Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Bình Phước cho biết cơ quan này đã thi hành kỷ luật 8 đảng viên (cách chức 1, khiển trách 3, cảnh cáo 4) vì đã để xảy ra sai phạm trong công tác bảo vệ rừng; vi phạm thực hiện chính sách, kế hoạch hóa gia đình và sử dụng xe công không đúng quy định.

                                                                                                 Phước Hiệp

>> Kiện chủ tịch huyện vì tịch thu hòn đá
>> Tiểu thương chưa thống nhất phương án xây chợ mới
>> Tiểu thương Chợ Lớn Quy Nhơn kêu cứu
>> Tiểu thương Cà Mau phản ứng vì giá thuê mặt bằng tăng cao
>> Tiểu thương chợ Quảng Ngãi có nơi buôn bán mới
>> Tiểu thương chợ Sông Hinh chấm dứt bãi thị
>> Tiểu thương sành ngoại ngữ
>> Tiểu thương điêu đứng vì phải trả mặt bằng
>> Báo Thanh Niên ủng hộ tiểu thương chợ Quảng Ngãi 50 triệu đồng
>> Di dời hơn 1.300 tiểu thương chợ Bạc Liêu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.