Không xin được việc, chuyển sang cướp giật

23/01/2013 15:40 GMT+7

(TNO) TAND Q.Tân Phú (TP.HCM) ngày 23.1 xử sơ thẩm lưu động tại Công viên Hồ Đắc Di (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú), tuyên phạt: Trần Văn Toán (26 tuổi, quê Bắc Ninh) 4 năm tù, Nguyễn Văn Quỳnh (28 tuổi, quê Bắc Ninh) 3 năm tù cùng về tội “cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, tối 29.7.2012, sau khi không xin được việc làm, Quỳnh rủ Toán đi nhậu đồng thời bàn bạc cùng nhau đi cướp giật kiếm tiền tiêu xài.

Sau đó, Toán liền lấy xe máy BKS 51K4-1964 chở Quỳnh chạy lòng vòng trên đường tìm người sơ hở để ra tay cướp giật.

Rạng sáng 30.7.2012, khi đến trước nhà số 95/6 Nguyễn Hữu Dật (P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú), phát hiện anh L.Q.C đang ngồi trước nhà sử dụng điện thoại di động, Toán liền tăng ga, áp sát để Quỳnh ngồi sau giật điện thoại của anh C. nhưng bất thành.

Anh C. tri hô và cùng quần chúng đuổi theo bắt giữ Quỳnh, Toán.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, làm gia tăng tỷ lệ tội phạm cướp giật trên địa bàn thành phố. Riêng Toán đã có tiền án về tội cướp giật, nay lại tái phạm nên phải chịu mức án nặng hơn.

Minh Trực

>> Người dân tung clip tố giác cướp giật
>> Bắt nhiều tên cướp giật
>> Dùng ô tô to đi cướp giật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.