Khởi tố vụ án không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội

23/01/2013 03:05 GMT+7

Theo nguồn tin riêng của PV Thanh Niên, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa ra quyết định khởi tố vụ án “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, xảy ra tại Công an H.Dầu Tiếng (Bình Dương).

Theo hồ sơ, ngày 7.5.2011, Công an xã Thanh Tuyền (H.Dầu Tiếng) bắt quả tang 12 người tổ chức đánh bạc và thu giữ nhiều tang vật. Vụ việc được chuyển lên Công an H.Dầu Tiếng nhưng chưa đầy 10 ngày sau thì Cơ quan CSĐT - Công an H.Dầu Tiếng trả tự do cho các con bạc. Phát hiện bất thường, ngày 9.7.2011 Viện KSND H.Dầu Tiếng gửi công văn yêu cầu khởi tố vụ án “đánh bạc” để điều tra nhưng Công an H.Dầu Tiếng vẫn phớt lờ và sau đó ra quyết định xử phạt hành chính, đồng thời trả lại xe máy, điện thoại và tiền thu được trên người con bạc.

Sau khi nhận được báo cáo của Viện KSND H.Dầu Tiếng, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố vụ án “đánh bạc”, đồng thời khởi tố luôn vụ án "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" xảy ra tại Cơ quan CSĐT - Công an H.Dầu Tiếng.

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.