Khởi tố thêm cán bộ ngân hàng trong vụ Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo

02/01/2012 02:10 GMT+7

Hôm qua 1.1, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an ngày 31.12.2011 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và thi hành lệnh khám xét đối với 3 bị can nguyên là cán bộ Phòng Giao dịch Võ Văn Tần, Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè, TP.HCM về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hôm qua 1.1, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an ngày 31.12.2011 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và thi hành lệnh khám xét đối với 3 bị can nguyên là cán bộ Phòng Giao dịch Võ Văn Tần, Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè, TP.HCM về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

3 bị can gồm: Lương Thị Việt Yên (SN 1973, trú tại Q.3), nguyên Trưởng phòng Giao dịch; Hồ Hải Sỹ (SN 1983, trú tại Q.Bình Tân), nguyên Phó phòng Giao dịch; Lê Thị Ngọc Lợi (SN 1987, trú tại Q.3), nguyên giao dịch viên. Các bị can này đã vi phạm quy định trong việc lập hồ sơ, phê duyệt hồ sơ mở tài khoản và quy chế mở, sử dụng tài khoản tại ngân hàng thương mại, đã để Huỳnh Thị Huyền Như ký giả chữ ký của 2 chủ tài khoản trên các lệnh chi, chuyển 50 tỉ đồng từ tài khoản của họ đến tài khoản khác rồi chiếm đoạt sử dụng. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và thi hành lệnh khám xét đối với Trần Thị Tố Quyên (SN 1980, trú tại Q.2), nhân viên một công ty do Như lập ra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quyên đã có hành vi giúp sức cho Như chiếm đoạt 50 tỉ đồng.

Trước đó, Thanh Niên đã đưa tin, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 cán bộ ngân hàng về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 4 cá nhân về hành vi cho vay lãi nặng và 1 giám đốc Công ty CP vận tải dầu khí Thái Bình Dương về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn... và tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một nhân viên công ty do Như lập ra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền bị can Huỳnh Thị Huyền Như và Võ Anh Tuấn lừa đảo chiếm đoạt được của nhiều tổ chức, cá nhân lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Niên

>> Từ chối làm bị hại trong vụ án lừa đảo bạc tỉ
>> Giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo qua chat
>> Bắt một cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng
>> Bắt một Phó giám đốc NH Công thương chi nhánh Trà Vinh
>> “Bóng đen” trong ngân hàng
>> Đang làm rõ một số cán bộ ngân hàng vi phạm
>> Khởi tố 7 người liên quan vụ lừa hàng ngàn tỉ đồng
>> Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt tiền của nông dân
>> Bắt 3 cán bộ ngân hàng
>> Cán bộ ngân hàng mượn hơn 4,4 tỉ đồng rồi bỏ trốn
>> Di lý 2 bị can "lừa đảo ngàn tỉ" ra Hà Nội
>> Bắt giám đốc lừa đảo
>> Cán bộ ngân hàng vay hàng chục tỉ đồng rồi “mất tích”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.