Khởi tố 4 kẻ lừa bán phụ nữ

06/10/2011 01:10 GMT+7

Đồn biên phòng Cửa khẩu Móng Cái ngày 4.10 đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can, tạm giữ 4 người về tội lừa đảo buôn bán người, gồm: Nguyễn Thế Anh (19 tuổi), Vũ Thanh Tùng (17 tuổi, đều trú xã An Thắng, H.An Lão, TP Hải Phòng); Lý Văn Dũng (26 tuổi) và Trần Thị Nga (26 tuổi, trú thị trấn Mậu A, H.Văn Yên, Yên Bái).

Vào lúc 2 giờ sáng 2.10, khi tuần tra tại Bến Đá (P.Trần Phú, TP Móng Cái, Quảng Ninh), Đội tuần tra bảo vệ biên giới Đồn biên phòng Cửa khẩu Móng Cái phát hiện 4 người nói trên dẫn 3 cô gái (tuổi từ 16-17, người dân tộc Thái, quê ở Nghệ An, là công nhân đóng giày tại một xưởng gia công tại xóm 2, xã An Thắng, An Lão, Hải Phòng) chuẩn bị vượt biên giới sang Trung Quốc. 4 kẻ bị bắt khai nhận, cách đây khoảng 2 tháng, Nga sang Đông Hưng, Trung Quốc làm gái mại dâm. Nga bàn với Dũng, nhờ Ngà và Tùng tìm giúp các cô gái, lừa là đi bán hàng, với mức lương 4-5 triệu/tháng. Ngà và Tùng tìm được 3 cô gái đưa lên cho Nga và Dũng; khi chúng chuẩn bị đưa 3 cô sang Trung Quốc thì bị bắt giữ.

An Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.