Kẻ trộm chém vỡ xương hàm bé gái giữa ban ngày

02/10/2013 09:18 GMT+7

(TNO) Phát hiện có người lạ đột nhập vào nhà trộm đồ, cháu Nguyễn Thị Thùy Dung (15 tuổi, ở phố Thú Y, xã Đức Thượng, H.Hoài Đức, TP.Hà Nội) liền hô lớn nên bị kẻ gian dùng dao chém vỡ xương quai hàm.

Theo lời cháu Dung, khoảng 12 giờ ngày 29.9, khi cháu đang ở nhà một mình trên tầng 2 thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ tại phòng bên nên bước qua xem thử.

Khi vừa tới nơi, Dung hoảng hốt thấy một người phụ nữ đang lục đồ trong tủ nên la lớn.

Bị phát hiện, người phụ nữ này quay lại, xông tới túm tóc, giật sợi dây chuyền đeo trên cổ và lôi Dung xuống tầng 1.

 Bị phát hiện, kẻ trộm ngang nhiên chém vỡ xương hàm chủ nhà giữa ban ngày
Cháu Dung nằm điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Hà An

Khi vừa xuống tới tầng 1, Dung bị một người phụ nữ khác, được cho là kẻ đi cùng người phụ nữ lục đồ tại nhà mình, đứng chắn ở cửa và dọa đánh nên Dung không dám chạy ra ngoài.

Trong lúc đó, Dung bị người phụ nữ mà cháu phát hiện trên tầng 2 dùng dao chém hai nhát vào mặt.

Hậu quả Dung bị vỡ xương quai hàm, bất tỉnh.

Sau đó, Dung được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hà An

>> Vụ cướp táo tợn
>> Kẻ cướp táo tợn
>> Bắt 2 tên cướp táo tợn đột nhập nhà dân cướp vàng
>> Bắt 4 nghi can cướp táo tợn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.