Kẻ chém cả nhà người phát hiện trộm ra đầu thú

06/01/2012 03:05 GMT+7

Chiều 5.1, trung tá Trần Văn Dũng - Phó trưởng Công an H.Phú Quốc (Kiên Giang) - cho biết nghi can cuối cùng trong vụ chém cả nhà ông Nguyễn Văn Hùng (66 tuổi, ở ấp Khu Tượng, xã Cửa Dương, H.Phú Quốc) là Đặng Văn Thanh (27 tuổi, ngụ KP4, thị trấn Dương Đông, H.Phú Quốc) đã đến công an huyện đầu thú, sau thời gian lẩn trốn tại xã Thổ Châu (cùng huyện).

Chiều 5.1, trung tá Trần Văn Dũng - Phó trưởng Công an H.Phú Quốc (Kiên Giang) - cho biết nghi can cuối cùng trong vụ chém cả nhà ông Nguyễn Văn Hùng (66 tuổi, ở ấp Khu Tượng, xã Cửa Dương, H.Phú Quốc) là Đặng Văn Thanh (27 tuổi, ngụ KP4, thị trấn Dương Đông, H.Phú Quốc) đã đến công an huyện đầu thú, sau thời gian lẩn trốn tại xã Thổ Châu (cùng huyện).

Vào tối 12.12.2011, ông Hùng phát hiện Trần Minh Tân (người cùng ấp) đang tháo mô tơ điện của ông Ba Toản (cạnh nhà ông Hùng). Bị lộ, Tân bỏ chạy, rồi về nói với Trần Văn Bình (22 tuổi) và Thanh là đi xiệc cá bị ông Hùng đánh. Sau đó, cả ba quay lại chém 4 người trong gia đình ông Hùng. Bình bị bắt ngày 13.12, Tân bị bắt tối 21.12.2011.

Giang Sơn

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.