Kẻ bắn 6 công an và bộ đội bị thương ra đầu thú

08/01/2012 02:07 GMT+7

Chiều qua 7.1, Đoàn Văn Quý (SN 1966, ở xã Bắc Hưng, H.Tiên Lãng, Hải Phòng) đã nhờ phóng viên một số cơ quan báo chí đưa tới Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hải Phòng đầu thú. Quý là nghi can nổ súng vào tổ công tác của UBND H.Tiên Lãng, làm 6 công an và bộ đội bị trọng thương vào sáng 5.1 (Thanh Niên đã đưa tin).

>> Truy bắt các đối tượng bắn bị thương 6 công an và bộ đội
>> Tạm giữ 6 đối tượng liên quan vụ 6 cán bộ, chiến sĩ bị bắn

Chiều qua 7.1, Đoàn Văn Quý (SN 1966, ở xã Bắc Hưng, H.Tiên Lãng, Hải Phòng) đã nhờ phóng viên một số cơ quan báo chí đưa tới Đội 9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hải Phòng đầu thú. Quý là nghi can nổ súng vào tổ công tác của UBND H.Tiên Lãng, làm 6 công an và bộ đội bị trọng thương vào sáng 5.1 (Thanh Niên đã đưa tin).

Tại cơ quan công an, bước đầu Quý khai nhận, do bức xúc trong việc UBND H.Tiên Lãng tổ chức cưỡng chế khu đầm nuôi trồng thủy sản khi gia đình Quý đã làm đơn khởi kiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất này. Vì thế, Quý đã không làm chủ được bản thân nên dùng súng hoa cải bắn về phía lực lượng cưỡng chế. Sau khi nổ súng, Quý đã trốn ra khu vực rừng ngập mặn của gia đình trồng chống bão cạnh khu đầm.

P.H.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.