Hơn 15 năm tù cho hai "siêu trộm"

30/12/2011 10:07 GMT+7

(TNO) TAND TP.Đà Nẵng ngày 29.12 xét xử phúc thẩm vụ án trộm cắp đối với Huỳnh Trần Phúc (27 tuổi, Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Xuân Quang (30 tuổi, Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

(TNO) TAND TP.Đà Nẵng ngày 29.12 xét xử phúc thẩm vụ án trộm cắp đối với Huỳnh Trần Phúc (27 tuổi, Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Xuân Quang (30 tuổi, Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 9 đến 10.2009, cả hai và Lê Văn Hân (16 tuổi, Cẩm Lệ) thực hiện 5 vụ trộm cắp trên địa bàn Đà Nẵng với thủ đoạn gây án là sử dụng kềm cộng lực để đột nhập các công ty, nhà dân.

Tổng số tài sản mà các đối tượng này trộm được hơn 84 triệu đồng. Do Phúc và Quang đã có tiền án, tiền sự nên HĐXX y án sơ thẩm, tuyên Phúc 9 năm 6 tháng tù, Quang 6 năm tù.

Riêng Hân do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên đại diện hợp pháp của đối tượng này phải bồi thường số tiền tương đương 29,4 triệu đồng.

V.P.Thảo

>> Thiệt hại 21 tỉ đồng do cắt trộm dây chiếu sáng
>> Án chung thân cho kẻ trộm nhẫn tâm
>> Truy bắt băng trộm cướp trên quốc lộ 51

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.