Học sinh chém chết cô ruột

21/05/2012 12:40 GMT+7

(TNO) Ngày 21.5, Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã bắt tạm giam Đặng Quốc Gia (học sinh lớp 12 trường THPT Trần Quốc Tuấn, H.Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) về hành vi chém người.

Gia hiện chưa đủ 18 tuổi, ngụ ở thôn n Niên, xã Hòa An, H.Phú Hòa (tỉnh Phú Yên).

Khoảng 20 giờ 15 tối 20.5, Gia đã dùng dao rựa chém chết cô ruột là bà Đặng Thị Thi (51 tuổi). Ngoài ra, Gia còn chém trọng thương phần vai trái và cổ Đặng Khắc Lâm (chưa đủ 18 tuổi, em chú bác với Gia). Lâm hiện là học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Huệ (TP.Tuy Hòa).

 Bắt hung thủ dùng rựa chém chết cô ruột
Đặng Khắc Lâm đang được điều trị tại bệnh viện

Sức khỏe của nạn nhân Lâm tuy đã hồi phục nhưng vẫn đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.

Ông Đặng Thành Thương (46 tuổi, em ruột bà Thi) cho biết: gia đình ông Đặng Quang Bình (55 tuổi, cha của Gia) mâu thuẫn với bà Thi về tranh chấp đất đai, đã được chính quyền hòa giải nhiều lần .

Do ông Bình để phân heo sát cửa sổ nên bà Thi đề nghị gia đình Gia xây tường rào chắn để không bị ảnh hưởng mùi hôi. Cha của Gia là ông Bình đã chửi bới, đe dọa giết bà Thi.

Nhưng đến tối 20.5, chính Gia là người trực tiếp ra tay sát hại bà Thi, đồng thời chém trọng thương Lâm.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Quốc Gia.

Tin, ảnh: Đức Huy

>> Côn đồ vào nhà chém 1 người chết, 2 người bị thương
>> Đánh chết người vô cớ, hai thanh niên vào tù
>> Xách mã tấu chém người, lãnh án 18 năm tù
>> Chém nhà báo, bốn người lãnh án
>> Chém người, cả băng nhóm vào tù
>> Bắt kẻ chém người
>> Giang hồ chém người, gây náo loạn phố chợ
>> Côn đồ chém người giữa chợ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.