Hiếp dâm bà lão đến chết, lãnh 18 năm tù

15/05/2013 13:55 GMT+7

(TNO) Ngày 15.5, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Thành Trung (23 tuổi, trú tổ 1, xã Hòa Phú, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 18 năm tù về tội hiếp dâm.

Theo cáo trạng, tối 24.12.2012, Trung đi nhậu rồi ghé nhà anh X.S (trú tổ 79, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) để đòi nợ nhưng không có anh X.S ở nhà.

Trung bắt bà T.H (61 tuổi) là mẹ của anh S. trả nợ thay nhưng bà H. không đồng ý và bỏ vào phòng ngủ.

Trung đi theo, mở tủ định kiếm tiền hoặc tài sản trừ nợ, bị bà H. ngăn cản, Trung đẩy bà H. ngã xuống giường.

Bà H. kêu cứu nên Trung đè lên người bà H., bóp cổ và thực hiện hành vi giao cấu. Bà H. chống cự bất thành do tuổi cao sức yếu, cho đến khi bà H. ngất đi, Trung bỏ trốn.

Anh X.S về nhà phát hiện tình trạng bà H. liền đưa đi cấp cứu. Nhưng bà H. đã bị gãy cột sống cổ, liệt tủy, chấn thương bộ phận sinh dục cùng biến chứng bội nhiễm phổi, hôn mê, suy hô hấp, trụy mạch dẫn đến tử vong.

Một tuần sau, Trung ra đầu thú.

Ngoài mức án 18 năm tù, Trung còn phải bồi thường 51 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Sinh viên hiếp dâm trẻ em lãnh 17 năm tù
>> Trốn trong tiệm net, cướp tài sản, cưỡng hiếp nữ nhân viên
>> Lãnh án tù vì giao cấu với trẻ em
>> "Yêu" học sinh lớp 7, lãnh 11 năm tù
>> Hiếp dâm cháu chủ nhà, lãnh án 11 năm tù
>> Xem phim đồi trụy, hai bé gái hàng xóm
>> Hãm hại bạn của con, lãnh án 15 năm tù
>> Kiện chồng đòi bồi thường gần 1 tỉ đồng
>> Trốn trong tiệm net, cướp tài sản, cưỡng hiếp nữ nhân viên
>> Dựng chuyện sẩy thai để tống tiền, 3 người cùng lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.