Hiếp dâm 2 chị em ruột, lãnh án 18 năm tù

20/08/2012 17:26 GMT+7

(TNO) Ngày 20.8, tại Cà Mau, TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm vụ án hiếp dâm 2 trẻ em là chị em ruột.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 20.9.2011, Phạm Văn Triệu (29 tuổi) ngụ ấp Cống Đá, xã Phú tân, H.Phú Tân trên đường đi rủ bạn nhậu đã đi vào nhà chị N.T.N (H.Phú Tân).

Thấy trong nhà không có người lớn, Triệu nảy sinh ý định xâm hại con chị N. là em L.T.C.L. (7 tuổi) nên Triệu kêu em L.T.M.A (là chị gái của L.) canh cửa. Đến 21 giờ cùng ngày, Triệu lại tiếp tục giở trò đồi bại với em A. khi em này trên đường đi mua rượu cho người quen trở về.

Luật sư Trần Cao Phú, Công ty Luật hợp danh Trần Cao (TP.HCM), bào chữa miễn phí cho các bị hại cho rằng: “Mức độ hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, cố ý thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, liên tục trong một khoảng thời gian rất ngắn, kể cả lúc không có rượu và khi đã uống rượu”.

Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo là quá tàn nhẫn nên giữ nguyên mức án như phiên sơ thẩm là 18 năm tù.

Gia Bách

>> Tạm giữ hình sự kẻ hiếp dâm bạn nhậu
>> Hiếp dâm không thành vẫn lãnh án 13 năm tù
>> Thoát án tù tội hiếp dâm nhờ là tuyển thủ quốc gia
>> Nhậu xỉn, bị bạn hiếp dâm tập thể
>> Bắt kẻ hiếp dâm trẻ em
>> Bắt khẩn cấp kẻ hiếp dâm trẻ em
>> Lời khai rùng rợn của kẻ giết người, hiếp dâm trẻ em
>> Dàn cảnh hiếp dâm, cả nhóm lãnh án tù
>> Kẻ giết, hiếp dâm nữ thông dịch viên lãnh án tử hình
>> Hằng trăm vụ hiếp dâm trong quân đội Úc
>> Bắt kẻ hiếp dâm thí sinh
>> Hủy án vụ hiếp dâm rồi chôn sống thiếu nữ
>> Ả Rập Xê Út "xử trảm" kẻ hiếp dâm trẻ em
>> Đội trưởng bảo vệ hiếp dâm bạn chat, cắt cổ thả trôi sông  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.