Hầu tòa vì che giấu việc thất thoát gas

31/07/2011 00:38 GMT+7

TAND TP.HCM vừa tuyên phạt Nguyễn Hoàng Đức Trí (nguyên Trưởng phòng khai thác, Công ty Liên doanh khí đốt Sài Gòn) 2 năm tù về tội “cố ý làm trái…” và buộc bồi thường hơn 800 triệu đồng.

Theo dõi số liệu tồn thực tế và số liệu xuất nhập trên sổ sách, Trí phát hiện một lượng gas lớn bị mất. Thay vì báo cáo ngay với lãnh đạo công ty, Trí lại làm báo cáo giả để che giấu. Đến cuối tháng 9.2008, khi không tìm ra nguyên nhân gây thất thoát gas, Trí mới chịu báo cáo với lãnh đạo công ty.

Tổng cộng, công ty đã bị thất thoát hơn 560 tấn gas (khoảng 8,7 tỉ đồng). Tuy nhiên, do Trí chỉ tiếp nhận công việc từ tháng 4.2008 và vốn của phía VN chiếm 14% nên bản cáo trạng chỉ buộc Trí phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số gas tương đương phần vốn, trị giá hơn 848 triệu đồng. 

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.