Giết vợ bằng búa rồi chôn xác dưới gầm giường

17/03/2015 18:15 GMT+7

(TNO) Chiều 17.3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết đã bắt giữ Phan Tấn Ngọc (45 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, Long An) để điều tra về hành vi giết người.

(TNO) Chiều 17.3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết đã bắt giữ Phan Tấn Ngọc (45 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, Long An) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, Ngọc và bà Phạm Thị L. (43 tuổi) là vợ chồng và có 3 con chung. Ngày 12.3, trong lúc các con vắng nhà, Ngọc dùng búa đập đầu vợ rồi đem bỏ vào hố đã đào sẵn ngay trong nhà, trộn bê tông đổ lên và đậy lại bằng nắp bê tông.
Phát hiện nạn nhân mất tích, người nhà đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy. Tối 16.3, do thi thể nạn nhân bị trương lên làm đội nắp bê tông, phát ra mùi hôi, các con của Ngọc nghi ngờ nên trình báo công an xã.
Cũng trong đêm 16.3, Ngọc tới cơ quan công an tự thú đã giết vợ bằng búa vì mâu thuẫn: vợ đòi bán nhà nhưng Ngọc không đồng ý.
Theo lời khai của Ngọc, cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường và phát hiện thi thể nạn nhân được chôn ngay dưới gầm giường trong tư thế ngồi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.