Giết người vì bị kích động

21/06/2012 18:25 GMT+7

(TNO) Bị "nạn nhân" hai lần đập phá nhà và hành hung, bị cáo đã dùng dao đâm chết kẻ gây rối.

(TNO) Bị "nạn nhân" hai lần đập phá nhà và hành hung, bị cáo đã dùng dao đâm chết kẻ gây rối.

Ngày 21.6, TAND TP.HCM tuyên phạt Tạ Hữu Nguyện (35 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) 10 tháng 25 ngày tù về tội “giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng”.
 
Theo cáo trạng, trưa ngày 4.2.2011 (mùng 2 tết Tân Mão), Nguyện mời một số người quen trong đó có Nguyễn Văn Trung đến nhậu tại phòng trọ của mình tại P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM.

Uống đươc một lúc, cả bọn đòi nghỉ không uống nữa nhưng Trung không đồng ý, muốn uống tiếp.

Lời qua tiếng lại một lúc, một người trong nhóm lấy tiền trả lại Trung. Thấy Trung tỏ ra bực tức nên Nguyện kêu Trung về và đẩy Trung ra ngoài dẫn đến đánh nhau. Mọi người xúm vào can ngăn nên Trung bỏ về.
 
Chiều cùng ngày, Trung cùng 2 thanh niên (không rõ lai lịch) đến phòng trọ Nguyện đập phá cửa nhà, đòi nói chuyện với Nguyện nhưng vợ Nguyện không cho vào.

Đến tối, Trung cùng 2 thanh niên tiếp tục quay lại phòng trọ tìm Nguyện đòi nói chuyện bằng được. Lúc này, vợ Nguyện về và mở cửa thì Trung cầm điếu cày, còn hai thanh niên cầm gạch, xông vào đánh Nguyện. 

Trong lúc xô xát, Nguyện đã dùng kéo đâm trúng ngực làm Trung bị thương và chết trên đường đi cấp cứu.

Cao Minh Trực

>> Hành xử côn đồ vì tranh giành khách
>> Về quê vợ rồi… đâm người
>> Bắt nhóm chém tài xế và phụ xe buýt
>> Chém tài xế xe buýt
>> Chủ nhà bắt ô sin ăn phân lãnh án 18 tháng tù giam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.