Giết người lãnh 18 năm tù

05/09/2012 18:50 GMT+7

(TNO) Ngày 5.9, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt Vũ Văn Hiếu (19 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) 18 năm tù về tội giết người.

(TNO) Ngày 5.9, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt Vũ Văn Hiếu (19 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) 18 năm tù về tội giết người.

Ngày 14.3.2012, Dương Quốc Lợi nói với Dương Quốc Công (anh ruột Lợi) là bị Vũ Văn Hậu học cùng Trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi đánh.

Cùng ngày, Công cùng Trần Quốc Tĩnh, Lê Thiện Thông, Hoàng Hà Tiểu Long đến Trường Nguyễn Trãi để đón Lợi đi học về.

Thấy nhóm của Công đông nên Hậu và Bùi Anh Thảo đứng trước cổng trường gọi điện cho Hiếu (anh ruột của Hậu) đến. Sau đó, nhóm của Công và Hiếu đánh nhau.

Trong lúc đánh nhau, Hiếu đã dùng dao đâm Tĩnh 3 nhát và đâm Thông 1 nhát vào lưng trái.

Dù Tĩnh được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Nguyễn Long

>> Tử hình kẻ giết người, cướp tiệm vàng Vững Bắc
>> Bắt hung thủ giết người tại khách sạn
>> Chuyện ly kỳ quanh “vụ án giết người”
>> Tuyên án tử hình giám đốc giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.