Giật vé số, lãnh án 3 năm tù

12/12/2012 12:40 GMT+7

(TNO) Ngày 12.12, TAND Q.5 (TP.HCM) xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thị Cẩm Loan (39 tuổi, quê Cần Thơ) 3 năm tù về tội “cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, sáng 28.3.2012, Loan điều khiển xe máy BKS 52NA-3186 chạy lòng vòng trên đường tìm người sơ hở để ra tay cướp giật.

Đến trước nhà số 146 Nguyễn Biểu (P.2, Q.5, TP.HCM), phát hiện chị Nguyễn Thị Lan đang bán vé số dạo, Loan dừng xe giả vờ hỏi mua vé số.

Sau khi được chị Lan đưa xấp vé số tổng cộng 43 tờ để chọn mua, Loan bất ngờ tăng ga bỏ chạy nhưng chị Lan kịp thời tri hô và được người dân hỗ trợ bắt giữ.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Loan thể hiện bản tính coi thường pháp luật, làm gia tăng tỷ lệ tội phạm cướp giật trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, bị cáo có nhân thân xấu nên cần xử nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

Minh Trực

>> Nóng" chuyện "cướp giật" tại HĐND tỉnh, thành
>> Nghị trường “nóng” chuyện cướp giật
>> Đề nghị ra nghị quyết chặn đứng nạn cướp giật
>> Bắt đối tượng cướp giật tài sản của khách bộ hành
>> Bắt băng cướp giật tài sản của du khách
>> Bắt 2 học sinh cướp giật tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.