Giật iPhone, lãnh án tù

14/06/2012 17:29 GMT+7

(TNO) Lực và Trí đã bị TAND Q.Gò Vấp (TP.HCM) kết án tù vì điều khiển xe không giấy tờ giật iPhone của người đi đường.

(TNO) Chiều ngày 14.6, TAND Q.Gò Vấp (TP.HCM) tuyên phạt Phạm Tấn Lực (19 tuổi), Phạm Anh Trí (22 tuổi) cùng ngụ Đồng Nai, lần lượt 3 năm 6 tháng tù và 3 năm tù về tội “cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 7.12.2011, Lực chở Trí đi xin việc bằng xe gắn máy mang biển số 51K1-0361. Đến ngã tư Quang Trung - Thống Nhất (Q.Gò Vấp), Lực thấy anh N. chở chị T. cầm điện thoại iPhone trên tay nên ra tay cướp giật.

Anh N. cùng chị T. hô hoán và đuổi theo, lúc này lực lượng công an Q.Gò Vấp đang tuần tra trên đường nên nhanh chóng bắt được Trí.

Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, Lực đến cơ quan công an tự thú.

Cũng theo cáo trạng, vật chứng trong vụ cướp là chiếc xe gắn máy (được bán lại hai lần) nhưng không có giấy tờ mua bán.

Thy Na

>> Xét xử vụ cướp chiếu bạc ở Nha Trang
>> Cướp dây chuyền để tặng sinh nhật bạn gái
>> Phá băng cướp nguy hiểm
>> Vào tù vì cướp tài sản tông chết người
>> Bắt được kẻ cướp tiệm vàng
>> Bắt đối tượng hàng chục lần cướp giật dây chuyền
>> Khởi tố 3 tên cướp dây chuyền
>> Cướp tiền thưởng của công an
>> Bắt 2 kẻ cướp
>> Triệt phá băng cướp nguy hiểm
>> Khởi tố hình sự vụ 3 cây huê bị đốn hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.