Giang hồ “xử” nhau, một người chết

19/03/2012 03:10 GMT+7

Hôm 18.3, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Long (còn gọi là Long “đẹp”, 21 tuổi, ngụ KP.Phú Lộc, P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài) để điều tra về hành vi giết người.

Hôm 18.3, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Long (còn gọi là Long “đẹp”, 21 tuổi, ngụ KP.Phú Lộc, P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Nguyễn Duy Hùng (24 tuổi, ngụ KP.Trường Thọ, P.Tân Bình, TX.Đồng Xoài) va quệt xe với Long tại ngã tư Lê Duẩn - QL14 và bị nhóm của Long đánh. Sau khi chạy thoát, Hùng kéo đàn em đến nhà trọ của Long (ở P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài) để trả thù. Trong khi đánh nhau, Long dùng dao đâm 4 nhát vào ngực Hùng, làm nạn nhân chết trên đường đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, Long đã đến công an đầu thú.

Được biết, Long “đẹp” và Hùng đã có mâu thuẫn từ trước do đang tranh giành quyền bảo kê một quán bar tại TX.Đồng Xoài. Cả hai chuyên đi đòi nợ thuê; riêng Hùng vừa mãn hạn tù về tội giết người.

Xuân Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.