Giăng điện bẫy chuột khiến 2 người thiệt mạng

17/09/2011 07:54 GMT+7

(TNO) Hôm 16.9, Công an xã An Hưng, H.An Dương, Hải Phòng đã tạm giữ ông Phạm Văn Thăng (SN 1965) và con trai là Phạm Văn Long (SN 1993, cùng trú thôn Hạ, xã An Hưng) vì có hành vi dùng điện để bẫy chuột trên ruộng lúa làm 2 người thiệt mạng.

Vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, ông Thăng ra kiểm tra ruộng lúa của gia đình ở ngay sát hàng rào KCN Nomura (xã An Hưng) thì phát hiện 2 người chết do bị điện giật. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Mơ (SN 1954, là chủ thầu xây dựng nhỏ trong KCN, cùng ở thôn Hạ) và bà Đào Thị Hưởng (SN 1962, ở xã Đại Bản, H.An Dương).

Hoảng sợ, ông Thăng gọi Long phụ giúp kéo 2 xác chết ra khỏi hiện trường vài trăm mét. Tuy nhiên sau đó, cả hai bố con ông Thăng đã lên Công an xã An Hưng tự thú. Ông khai nhận, do sợ chuột vào cắn lúa nên đã giăng dây điện xung quanh để bẫy chuột.

Phạm Hải Sâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.