Giám đốc địa ốc ôm tiền bỏ trốn

19/04/2012 03:49 GMT+7

Bằng thủ đoạn hùn hạp làm ăn, Hoàng Phương Trang (SN 1971, ngụ Q.3, giám đốc một công ty kinh doanh bất động sản ở TP.HCM) đã ẵm hơn 30 tỉ đồng của đối tác bỏ trốn. Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM vừa phát lệnh truy nã.

Bằng thủ đoạn hùn hạp làm ăn, Hoàng Phương Trang (SN 1971, ngụ Q.3, giám đốc một công ty kinh doanh bất động sản ở TP.HCM) đã ẵm hơn 30 tỉ đồng của đối tác bỏ trốn. Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM vừa phát lệnh truy nã.

Theo tài liệu điều tra (cuối năm 2011) của Cơ quan CSĐT, vào năm 2006, trong một lần về thăm quê hương, bà N.T.C.Thủy (Việt kiều Mỹ) đã quen biết với Trang. Sau đó, bà Thủy cùng với 2 chị em ruột là N.T.D.Ninh và N.T.D.Hương hùn hạp kinh doanh bất động sản với Trang. Thời gian đầu, Trang thanh toán lợi nhuận sòng phẳng nhưng sau đó Trang bất tín, chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng của nhiều đối tác làm ăn (bằng cách bán các tài sản đứng tên giùm) rồi bỏ trốn. Thấy giám đốc làm liều kiếm được nhiều tỉ đồng, phó giám đốc công ty của Trang là Nguyễn Ngọc Huy cũng bán luôn căn hộ mà trước đây bà Thủy nhờ Huy đứng tên giùm, chiếm đoạt gần 1,2 tỉ đồng.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.