Giải cứu hai bà cháu bị bắt làm con tin

26/12/2013 01:46 GMT+7

Ngày 25.12, thượng tá Đoàn Văn Phê, Phó trưởng Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết cơ quan này vừa giải cứu thành công hai bà cháu bị khống chế làm con tin và bắt giữ nghi phạm Tống Duy Tân (28 tuổi, quê Hậu Giang).

Giải cứu hai bà cháu bị bắt làm con tin
Tân bị bắt giữ tại công an - Ảnh: Công Nguyên

Khoảng 16 giờ 20 ngày 24.12, Tân mang theo dao để tìm người cướp tài sản. Khi đến trước nhà 9/4A đường số 12, KP.2, P.Hiệp Bình Chánh, Tân dùng dao khống chế ông Trần Công Nhân (41 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) cướp tiền. Lúc này, ông Nguyễn Văn Chệt (47 tuổi), Trưởng ban bảo vệ dân phố P.Hiệp Bình Chánh trên đường tuần tra phát hiện sự việc nên lao vào bắt giữ thì bị Tân dùng dao đâm nhiều nhát, gục tại chỗ. Bị người dân hô hoán và truy đuổi, Tân chạy vào nhà 21/3 đường số 54 khống chế bà Phạm Thị Ba (56 tuổi) và bé Lâm Thảo My (2 tuổi), yêu cầu bà Ba đóng tất cả cửa lại nếu không sẽ giết cháu bé.

Nhận tin báo, Công an Q.Thủ Đức triển khai lực lượng bao vây hiện trường và tìm mọi cách giải cứu con tin. Bên cạnh việc ra sức thuyết phục Tân, các trinh sát đã bí mật hướng dẫn bà Ba mở tất cả cửa. Hơn 1 giờ đồng hồ sau, các trinh sát ập vào và bắt Tân, giải cứu hai bà cháu an toàn.

Cơ quan công an tiếp tục tạm giữ Tân để xem xét khởi tố về hành vi cướp tài sản và đe dọa giết người. Hiện ông Chệt được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định với một vết đâm thấu bụng và một vết đâm vào thái dương trái.

Công Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.