Giả sinh viên đột nhập ký túc xá

22/07/2013 09:40 GMT+7

(TNO) Chiều 21.7, Công an Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Văn Quả (20 tuổi, trú xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) để mở rộng điều tra hành vi 'Trộm cắp tài sản'.

(TNO) Chiều 21.7, Công an Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Văn Quả (20 tuổi, trú xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) để mở rộng điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản".


Phạm Văn Quả

Theo điều tra ban đầu, lúc 2 giờ ngày 20.7, Quả giả làm sinh viên nội trú của ĐH Kinh tế Đà Nẵng để đi vào khu ký túc xá dành cho du học sinh của trường.

Phát hiện phòng 205 của ký túc xá này không người trông coi, Quả vào lục lọi tài sản của các sinh viên Mysa Vath (22 tuổi, quốc tịch Lào), Silip Phonh Vongde Uane (20 tuổi, quốc tịch Lào), Kou Dalin (23 tuổi, quốc tịch Campuchia) và Lok Le Yi (21 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Sau đó, Quả mang 2 iPad, 2 điện thoại di động... về nhờ bạn “tân trang” và bán được 33 triệu đồng.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Cặp bài trùng trộm cắp lãnh án
>> Hai “nữ quái” chuyên trộm cắp tại nhà thờ lãnh án tù
>> Bắt 5 nghi can chuyên trộm cắp trên tàu nước ngoài
>> Doanh nghiệp “kêu trời” vì nạn trộm cắp
>> Hai giờ truy lùng, tóm gọn 3 đối tượng trộm cắp tài sản
>> Trộm cáp điện thoại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.