Dựng lại hiện trường vụ công an xã cưa trộm cây dó bầu

23/05/2012 11:19 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ công an xã An Hảo (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) cưa trộm hai cây dó bầu cổ thụ trên núi Cấm (thuộc địa phận xã An Hảo), Công an huyện Tịnh Biên ngày 22.5 đã dựng lại hiện trường và thẩm định giá trị kinh tế của cây trước khi xem xét khởi tố vụ án.

(TNO) Liên quan đến vụ công an xã An Hảo (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) cưa trộm hai cây dó bầu cổ thụ trên núi Cấm (thuộc địa phận xã An Hảo), Công an huyện Tịnh Biên ngày 22.5 đã dựng lại hiện trường và thẩm định giá trị kinh tế của cây trước khi xem xét khởi tố vụ án.

>> Vườn cây dó bầu trị giá 12 tỉ đồng
>> Phập phồng đầu ra cho trầm hương nhân tạo
>> Phạt tù 4 kẻ cưỡng đoạt tiền của người trúng trầm

Theo Công an huyện Tịnh Biên: vụ việc giải quyết chậm do trước đó xảy ra vụ sạt lở trên núi Cấm nên địa phương đã phong tỏa đường lên núi.

cây dó bầu bị cưa trộm 
Ông Trác bên cây dó bầu bị cưa trộm

Trước đó ngày 14.4, ông Phạm Văn Trác (ngụ ấp Vồ Đầu, xã An Hảo) đang ở trong nhà thì nghe tiếng cưa nên chạy ra xem và phát hiện ông Lâm Hoàng Dũng - công an viên xã An Hảo - cùng một tốp người lạ đang cưa 2 cây dó bầu (còn gọi là cây tóc).

Bị ông Trác tri hô, ông Dũng và nhóm người cưa trộm cây vội vã bỏ lại lưỡi cưa, rồi cùng lên xe ô tô bỏ đi.

Ông Trác kiểm tra phát hiện một cây dó bầu bị cưa tróc gốc và một cây khác bị cưa gần gãy gốc, nên đã báo cho UBND xã An Hảo. Công an xã An Hảo sau đó đã lập biên bản vụ việc.

Theo ông Trác, hai cây dó bầu nói trên đã hơn 60 năm tuổi, rất quý hiếm và có khả năng cho trầm.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.