Đối tượng bị truy nã đặc biệt sa lưới

20/03/2012 03:23 GMT+7

Ngày 19.3, thiếu tướng Cao Minh Nhạn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an, ký quyết định khen thưởng đột xuất cho 2 đơn vị là Phòng 3 (Cục Cảnh sát truy nã) và Công an P.14 (Q.Gò Vấp, TP.HCM) do có thành tích dũng cảm trong quá trình truy bắt đối tượng Hồ Đức Dũng (SN 1977 tại Phú Yên).

Ngày 19.3, thiếu tướng Cao Minh Nhạn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an, ký quyết định khen thưởng đột xuất cho 2 đơn vị là Phòng 3 (Cục Cảnh sát truy nã) và Công an P.14 (Q.Gò Vấp, TP.HCM) do có thành tích dũng cảm trong quá trình truy bắt đối tượng Hồ Đức Dũng (SN 1977 tại Phú Yên).

Dũng là tên cầm đầu đường dây mua bán ma túy và trộm cắp tài sản trên tuyến QL1A đoạn qua tỉnh Phú Yên, đã bị Công an TP.Tuy Hòa truy nã đặc biệt ngày 29.2. Ngày 3.3, Phòng 3 (Cục Cảnh sát truy nã, thường trực phía nam) phát hiện Dũng đang lẩn trốn ở một nhà nghỉ thuộc địa bàn P.14 (Q.Gò Vấp), nên đã triển khai lực lượng truy bắt. Khi trinh sát ập vào phòng ở của Dũng tại nhà nghỉ thì đối tượng này dùng dao chống trả quyết liệt, nhưng bị các trinh sát tước dao quật ngã.

Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.