Điều tra vụ thầy lang chữa bệnh gây chết người

22/02/2012 08:25 GMT+7

(TNO) Ngày 21.2, Công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết công an huyện đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Đặng Chính (59 tuổi), ngụ tại TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận.

(TNO) Ngày 21.2, Công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng) cho biết công an huyện đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Đặng Chính (59 tuổi), ngụ tại TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Ngày 16.2, ông Chính đến nhà ông Nguyễn Văn Thạnh (53 tuổi) ở xã Hoài Đức (Lâm Hà) để chữa bệnh tiểu đường.

Đêm 18.2, ông Thạnh chích cho ông Chính 4 mũi thuốc, ngay sau đó ông Chính có biểu hiện không bình thường trong người và được đưa đến Trung tâm Y tế H.Lâm Hà cấp cứu nhưng ông Chính đã tử vong.

Theo bác sĩ Nguyễn Công Minh, Trưởng phòng Y tế H.Lâm Hà, ông Thạnh không có bằng cấp gì về y tế, tự xưng là “lương y gia truyền” có thể chữa các bệnh nan y, ung thư, bại liệt.

Năm 2008, ông Thạnh từng làm chết một bệnh nhân và bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh trái phép.

Gần đây, ông Thạnh thường dùng ô tô đến các huyện và các tỉnh lân cận “chiêu mộ” bệnh nhân về khám chữa bệnh nội trú.

Qua kiểm tra phát hiện cơ sở khám chữa bệnh của ông Thạnh có 5 giường bệnh, ngày xảy ra cái chết của ông Chính có 3 bệnh nhân đang lưu lại để chữa bệnh.

Sở Y tế Lâm Đồng đã ra quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở khám chữa bệnh không phép này.

Lâm Viên

>> Cháu bé lâm nguy do thầy lang châm kim
>> Chữa bệnh bằng... dao
>> Chữa bệnh không phép gây chết người
>> Chữa dứt “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.