Điều tra vụ 2 bảo vệ dân phố bắt giữ người trái pháp luật

10/10/2012 03:05 GMT+7

Ngày 9.10, ông Tống Thanh Đa, Chủ tịch UBND P.Long Bình, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định đình chỉ công tác ông Phạm Tiến Đạt và Nguyễn Văn Lĩnh, là bảo vệ dân phố của phường; đồng thời chuyển hồ sơ lên Công an TP.Biên Hòa để điều tra hành vi “bắt giữ người trái pháp luật” và “cố ý gây thương tích”.

Theo báo cáo của UBND P.Long Bình, ngày 17.6, tại KP.8 xảy ra 2 vụ gây rối và hủy hoại tài sản do Nguyễn Ngọc Hải và Trịnh Cường (38 tuổi, cùng tạm trú tại KP.8) thực hiện. Sau đó, Đạt và Lĩnh cùng 2 tổ viên bảo vệ dân phố được cử đến để giải quyết trật tự. Thay vì xử lý vụ việc đúng quyền hạn, thì Đạt và Lĩnh đã đưa Hải và Cường về Văn phòng KP.8 mà không báo cơ quan có thẩm quyền biết. Tiếp đó, Đạt đã đánh Hải và Cường chấn thương nặng, phải nhập viện. Sau khi nhận được đơn thư tố cáo, UBND P.Long Bình tổ chức xác minh sự việc và phát hiện ra hành vi trên của ông Đạt và ông Lĩnh. Hiện Công an TP.Biên Hòa đang thụ lý, điều tra sự việc.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.