Đề nghị truy tố chủ doanh nghiệp trốn thuế

05/12/2011 00:38 GMT+7

Đại tá Nguyễn Tấn Phước - Trưởng công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Ngọc Hải (SN 1959, ngụ P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên), chủ DNTN cầm đồ Kim Pha về hành vi trốn thuế.

Đại tá Nguyễn Tấn Phước - Trưởng công an TP.Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Ngọc Hải (SN 1959, ngụ P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên), chủ DNTN cầm đồ Kim Pha về hành vi trốn thuế.

Theo kết luận điều tra, thấy việc lợi dụng chính sách miễn giảm thuế chuyển quyền sử dụng đất cho thương binh quá dễ dàng, Hải đã mua nhiều miếng đất, nhờ một số thương binh đúng tiêu chuẩn đứng tên, rồi sau đó sang nhượng trốn thuế trên

1,7 tỉ đồng. Cũng theo đại tá Phước, sau khi mở rộng điều tra vụ án trên, cơ quan điều tra còn phát hiện một đường dây khác cũng đã lợi dụng chính sách trên để trốn thuế gần 5 tỉ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Lê Văn Dũng (SN 1972, công tác tại Phòng Quản lý đô thị TP.Long Xuyên); Lê Trung Tánh (SN 1981, ngụ P.Mỹ Bình) và Quách Tuyết Mai (SN 1951, ngụ P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên).

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.