Đề nghị truy tố cán bộ ngân hàng lừa đảo

14/04/2012 06:38 GMT+7

Ngày 13.4, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Cần Thơ đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Tấn Anh Vũ (30 tuổi, ngụ KV.2, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 13.4, Cơ quan CSĐT - Công an TP.Cần Thơ đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Tấn Anh Vũ (30 tuổi, ngụ KV.2, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vũ nguyên là Trưởng bộ phận Quan hệ khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP An Bình, chi nhánh Cần Thơ. Từ cuối năm 2010 đến tháng 2.2011, Vũ đã dựng chuyện đáo hạn ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt gần 8 tỉ đồng của 12 bị hại. Sau khi bị bắt, Vũ khai nguyên nhân chiếm đoạt tiền xuất phát từ việc hùn vốn nuôi cá tra nên đứng ra vay 1,5 tỉ đồng với lãi suất từ 0,5-1,2%/ngày của nhiều người khác, rồi cho vay lại, nhưng bị chiếm đoạt.

Tuy nhiên, Vũ không cung cấp được các thông tin liên quan đến việc vay tiền cũng như bị người khác giật tiền. Hiện Vũ không còn tài sản có giá trị để trả nợ và cũng chưa khắc phục hậu quả cho 12 bị hại.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.