Đề nghị truy tố băng trộm đường sông liên tỉnh

12/04/2013 03:35 GMT+7

Ngày 11.4, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 7 bị can về tội trộm cắp tài sản, gồm: Nguyễn Văn Um (42 tuổi), Bùi Văn Út (34 tuổi), Trương Hiếu Liệt (35 tuổi), Trần Văn Tình (31 tuổi), Võ Vũ Phiên (33 tuổi, cùng ngụ xã Châu Thới, H.Vĩnh Lợi), Hồ Kim Phước (37 tuổi, ngụ P.2), Huỳnh Hữu Nghĩa (24 tuổi, ngụ P.1, TP.Bạc Liêu). Huỳnh Văn Quốc (38 tuổi, ngụ P.1, TP.Bạc Liêu) và Trần Văn Hùng (35 tuổi, ngụ xã Châu Thới, H.Vĩnh Lợi) đang bị truy nã do liên quan băng trộm này.

Đề nghị truy tố băng trộm đường sông liên tỉnh
Vỏ composite tang vật do công an thu giữ - Ảnh: Trần Thanh Phong

Khoảng tháng 6.2012, tình trạng trộm cắp trên các tuyến đường thủy xảy ra liên tục ở các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng và Hậu Giang… Tài sản mà bọn tội phạm nhắm đến là các loại máy nổ, vỏ composite, xuồng gỗ… Rạng sáng 16.6.2012, công an đã bắt quả tang Um, Nghĩa và Phước đang đem máy nổ trộm được đi tiêu thụ, sau đó lần lượt bắt những tên trên. Băng nhóm này khai nhận đã thực hiện trên 40 vụ trộm với tổng giá trị tài sản hàng trăm triệu đồng.

T.P.Triển - T.T.Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.