Đề nghị gia hạn tạm giam siêu lừa xuyên quốc gia

17/04/2011 01:10 GMT+7

Ngày 15.4, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đề nghị gia hạn điều tra đối với vụ án và gia hạn tạm giam Nguyễn Tuấn Phương (29 tuổi, quê Vĩnh Phúc) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, cuối tháng 10.2010, Phương bỏ quê vào TP.HCM và Cần Thơ sống lang thang. Sáng 19.12.2010, Phương lên mạng, liên lạc với nhân viên một công ty cho thuê xe ở TP.HCM, tự xưng là hướng dẫn viên của một công ty du lịch muốn thuê xe 7 chỗ đi Phú Yên đón khách nước ngoài. Hai bên đồng ý giá thuê xe 8 triệu đồng. Khoảng 21 giờ ngày 19.12.2010, anh Huỳnh Văn Trường chạy xe Toyota Fortuner đến khu tập thể Sư Vạn Hạnh (Q.5) đón Phương. Chiều 20.12, xe đến tỉnh Quảng Ngãi, Phương chủ động đề nghị anh Trường đưa xe cho Phương chạy (vì Phương cũng có GPLX ô tô). Do anh Trường mệt nên cũng đồng ý. 22 giờ ngày 20.12, xe chạy đến địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phương dừng xe trước tiệm tạp hóa, giả vờ nhờ anh Trường xuống mua bình nước hoa xịt xe. Khi anh Trường xuống xe, Phương đạp ga bỏ chạy. Anh Trường nhờ chủ tiệm tạp hóa lấy xe tải đuổi theo nhưng không kịp, nên gọi điện thoại về công ty và báo CSGT đang tuần tra trên đường truy bắt giúp.

Trên đường tẩu thoát, đến địa phận Quảng Trị, Phương gọi điện cho 2 người bạn: N.V.N (24 tuổi, quê Vĩnh Phúc) và Nguyễn Văn Thắng (23 tuổi, quê Tuyên Quang) mang 2 biển số giả (chuẩn bị trước đó) với mục đích thay biển số giả để tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Cả 3 chạy lên QL9, theo hướng đường Hồ Chí Minh. Đến Km10, QL9, do ô tô có gắn thiết bị định vị nên cơ quan công an dễ dàng phát hiện, bắt giữ Phương và 2 người đi cùng. Do N. không liên quan nên được trả tự do, riêng Thắng bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy nên Công an Quảng Trị chuyển Công an Tuyên Quang xử lý.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT phát hiện Phương còn gây ra hàng loạt vụ án. Tại Cơ quan CSĐT, Phương khai ngày 29.4.2009, TAND tỉnh Vĩnh Phúc xử Phương 7 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản, cho hoãn thi hành án nhưng Phương bỏ trốn thi hành án. Trong thời gian từ tháng 10.2009 - 7.2010, Phương cùng Nhâm Văn Tuấn, Đinh Tuấn Anh và đồng bọn gây ra nhiều vụ án và bị Cơ quan CSĐT ở các tỉnh Hà Nam, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Hà Nội và Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu II - Bộ Quốc phòng khởi tố về các hành vi cướp tài sản, lừa đảo, làm giả giấy tờ… Trong khi bị tạm giam, Phương trốn trại, tiếp tục gây án và bị Công an tỉnh Phú Thọ truy nã về hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản vào ngày 10.11.2010. Ngoài ra, từ tháng 9 - 10.2010, Phương thuê 5 chiếc taxi ở Hà Nội, Quảng Ngãi đi tỉnh khác, sau đó lợi dụng sơ hở của tài xế để chiếm đoạt xe; làm giấy tờ giả hoặc để nguyên xe không có giấy tờ mang đi bán được 737 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được Phương "nướng" vào cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân...

Thông qua Báo Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM kêu gọi ai là nạn nhân bị chiếm đoạt xe taxi xin liên hệ với Công an TP.HCM qua điện thoại: 08.38640548 để giải quyết.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.