"Đấu kiếm" như phim, kẻ chết, người nguy kịch

27/02/2012 16:55 GMT+7

(TNO) Hiếu và Thành vẽ một vòng tròn rồi đặt ra “luật”: ai ra khỏi vòng sẽ thua. Cả hai xông vào "đấu kiếm". Hậu quả Hiếu chết, Thành đang nguy kịch.

(TNO) Chiều 27.2, thượng tá Đinh Kim Lập - Trưởng Công an H.Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết công an huyện đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh điều tra vụ dùng kiếm đâm chết người tại thị trấn Liên Hương.

Trước đó, chiều 25.2, hai nhóm thanh niên ở khu phố 3 và khu phố 9, thị trấn Liên Hương xảy ra xích mích và xô xát nhau. Vụ xô xát đã được công an thị trấn giải tán.

 
Hiện trường vụ "đấu kiếm"

Nhưng chiều cùng ngày, một số người cầm đầu của hai khu phố, trong đó có Nguyễn Văn Hiếu (21 tuổi, ngụ khu phố 3) và Nguyễn Phong Thành (19 tuổi, ngụ khu phố 9) đã “thách đấu” kiếm với nhau.

Có sự kích động của bạn bè, Hiếu và Thành đã vẽ một vòng tròn to. Cả hai tuyên bố ai bước ra khỏi vòng tròn sẽ thua. Chỉ trong chốc lát, cả hai lao vào chém nhau, cuộc đấu kiếm diễn ra “như phim”.

Hậu quả là Hiếu bị Thành đâm thủng bụng, chết trên đường cấp cứu. Còn Thành hiện đang nguy kịch.

Tin, ảnh: Quế Hà

>> Cho ở nhờ còn bị chém
>> Giang hồ chém người, gây náo loạn phố chợ
>> Chết thảm vì câu nói nhảm
>> Đâm chết 2 người rồi tự tử
>> Học sinh hỗn chiến, 2 người chết và bị thương
>> Hỗn chiến kinh hoàng giữa nhân viên hai quán ăn
>> Vụ giang hồ chém 3 người trọng thương: Khởi tố vụ án, bắt đàn em của Minh "đen
>> Côn đồ hỗn chiến, phó trưởng công an xã bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.